Khởi công đường ống dẫn khí đốt Turkmenistan - Nam Á

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/12/2015 15:19 GMT+7

Tổng thống Afghanistan, Thủ tướng Pakistan, Phó Tổng thống Ấn Ðộ và Tổng thống Turkmenistan dự lễ khởi công dự án ở thành phố Mary (miền Trung Turkmenistan) ngày 13/12/2015.

VTV.vn - Ngày 13/12, Turkmenistan đã chính thức khởi công đường ống dẫn khí đốt TAPI từ Turkmenistan tới Ấn Độ.

Ngày 13/12, tại thành phố cổ Mary của Turkmenistan, Tổng thống nước chủ nhà Gurbanguly Berdimuhamedoy cùng 3 nhà lãnh đạo Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ đã đặt tấm đá đầu tiên chính thức khởi công đường ống dẫn khí đốt TAPI từ Turkmenistan tới Ấn Độ với vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Đường ống TAPI dài 1.800km từ mỏ khí đốt Galkynysh của Turkmenistan chạy qua Afghanistan, Pakistan tới Fazilka thuộc bang Punjab của Ấn Độ, cung cấp khí đốt cho 3 nước trong vòng 30 năm. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018 với khả năng vận chuyển 95 triệu m3 khí đốt tiêu chuẩn mỗi ngày, trong đó, Afghanistan sẽ nhận 14 triệu m3, Pakistan và Ấn Độ mỗi nước được cung cấp 38 triệu m3.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước