Không đưa tiền mới in dưới 5.000 đồng vào lưu thông dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/01/2017 09:49 GMT+7

VTV.vn - Không đưa tiền mới in dưới 5.000 đồng vào lưu thông dịp Tết là thông tin mới được đưa ra từ Ngân hàng Nhà nước,

Công văn mới ban hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri từ mệnh giá 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông.

Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ căn cứ vào lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông đang được bảo quản trong kho. Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển tới Sở giao dịch và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố để đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân thay vì in tiền mới. 

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo chi đủ cơ cấu các loại mệnh giá tiền cho khách hàng, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước