Kịch bản tăng trưởng nào cho ngành gỗ Việt Nam sau dịch COVID-19?

Thúy Lan - Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 16:14 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (15/5), Bộ NN&PTNT cùng các hiệp hội ngành gỗ đã ngồi lại, tập trung bàn thảo các giải pháp, đưa ra các kịch bản về thị trường từ nay đến cuối năm.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài, khi chuỗi cung ứng đứt gãy, thị trường thế giới có sự dịch chuyển, chính sách thương mại các nước có nhiều thay đổi, ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam cần phải làm gì để duy trì tăng trưởng, cũng như đảm bảo mục tiêu xuất khẩu năm 2020 đạt 12,5 tỷ USD?

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, để duy trì sản xuất ngành gỗ cần phải xây dựng chuỗi cung ứng trong nước để thay thế nguyên, phụ liệu, thiết bị nhập khẩu và xây dựng chiến lược về sản phẩm đặc biệt ưu tiên số 1 với những sản phẩm có nhu cầu lớn trong nước.

Kịch bản tăng trưởng nào cho ngành gỗ Việt Nam sau dịch COVID-19? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Pháp luật TP.HCM)

Trong khi đó, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM nhận định thời gian tới thế giới sẽ định vị lại chuỗi cung ứng, các nước Đông Nam Á sẽ cung ứng nhiều đồ gỗ nội thất cho toàn thế giới. Đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam.

Một số doanh nghiệp cho rằng cần tập trung thêm nguồn lực vào một số thị trường khác như Nhật, thay vì hiện nay đang quá tập trung vào thị trường Mỹ để có thể ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

Cũng theo thông tin tại hội nghị sáng nay, lũy kế 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gỗ lâm sản mới đạt 3,5 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Cả nước có khoảng 4.600 doanh nghiệp trong chuỗi chế biến gỗ và lâm sản. Những biện pháp được các hiệp hội doanh nghiệp bàn thảo trên bàn hội nghị trong sáng nay không chỉ là câu chuyện bây giờ mới nói, mà nó đã được một số doanh nghiệp nhanh nhạy đang thực hiện và thu được hiệu quả bước đầu.

Ngành gỗ đề xuất giải pháp gỡ khó của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới Ngành gỗ đề xuất giải pháp gỡ khó của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp gỗ kỳ vọng giảm thuế xuất khẩu 2 mặt hàng gỗ dăm và gỗ xẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước