Kinh tế Philippines "lâm nguy" vì Tổng thống Duterte

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/09/2016 07:00 GMT+7

Ảnh minh họa (TED ALJIBE/AFP/Getty Images)

VTV.vn - Trang tin CNBC cho biết, hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài lo sợ, không muốn đầu tư vào Philipines.

Nguyên nhân của sự việc trên được cho là xuất phát từ chính sách xử lý tội phạm đẫm máu và cách quản lý cứng nhắc, thiếu tính ngoại giao của Tổng thống Philipines - ông Rodrigo Duterte. 

Hiện các nhà đầu tư đang rút tiền khỏi thị trường chứng khoán Philipines, sau khi ông Durterte có những phát biểu thiếu tính ngoại giao về Tổng thống Mỹ, Barack Obama.  

Kinh tế Philippines lâm nguy vì Tổng thống Duterte - Ảnh 1.

Chính sách xử lý tội phạm của Tổng thống Duterte được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Philipines

Trong vòng một tháng kể từ ngày 15/8, giao dịch ngoại hối ròng trên thị trường chứng khoán Philippines giảm liên tục mỗi tuần. Giá trị đồng nội tệ Peso cũng giảm 3,37% so với đồng USD. Ngoài ra, kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền, nhà đầu tư đã đòi hỏi mức phí bù rủi ro cao hơn, để nắm giữ tài sản của Philippines. 

Trước khi ông Duterte lên làm tổng thống, kinh tế Philippines đã tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước trong quý hai. Con số này còn lớn hơn cả tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và hầu hết các nước khác trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước