Kinh tế Thái Lan chuẩn bị hồi sinh sau 1 năm để tang nhà vua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 16:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Thời gian để tang Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej sẽ kết thúc vào ngày 29/10, mở ra kỳ vọng phục hồi cho nền kinh tế Thái Lan.

Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan về sự phục hồi của ngành bán lẻ khi chỉ số Stock Exchange of Thailand Commerce Index (gồm 22 mã cổ phiếu) đã tăng 11% còn cả thị trường chỉ tăng 10%.

Phòng Thương mại Thái Lan cũng dự báo, kinh tế Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý IV/2017 sau khi đã đạt nhịp độ tăng trưởng ước khoảng 3,5% trong quý III vừa qua.

Theo các thống kê, chi tiêu tiêu dùng gia đình chiếm khoảng một nửa tổng sản phẩm quốc nội hơn 400 tỷ USD của Thái Lan. Tuy nhiên, khoản chi tiêu này đã giảm mạnh trong thời gian để tang Nhà vua Bhumibol Adulyadej, người rất được người dân Thái Lan tôn sùng. Ví dụ, ai cũng thấy người dân chỉ mua những loại quần áo màu trắng đen, tác động mạnh tới lĩnh vực bán lẻ hàng thời trang. 

Nhà vua Abdulyadej và những dấu ấn trong nền chính trị - kinh tế Thái Lan Nhà vua Abdulyadej và những dấu ấn trong nền chính trị - kinh tế Thái Lan

VTV.vn - Ngày hôm qua (13/10) là một ngày đau buồn với đất nước Thái Lan khi Nhà vua Bhumibol Abdulyadej băng hà ở tuổi 88.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước