Kon Tum hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng cao su tiểu điền

Dư Quang (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ ba, ngày 21/10/2014 11:08 GMT+7

Ảnh minh họa

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển cao su tiểu điền.

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ miễn phí trên 1 triệu cây giống cho hơn 2.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa phát triển diện tích cao su tiêu điền.

Hiện nay, bà con đã trồng mới được trên 2.000 ngàn ha cao su tiểu điền với tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Bên cạnh đó, để người dân có đủ điều kiện chăm sóc vườn cây trong thời gian kiến thiết cơ bản, tỉnh Kon Tum cũng đã cung cấp miễn phí phân bón cho từng hộ gia đình. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum đã hướng dẫn bà con trồng xen một số cây trồng khác để tăng thêm thu nhập.

Theo tính toán, nếu kiên trì với cây cao su, chỉ sau 7 năm, bà con người dân tộc thiểu số ở Kon Tum sẽ có nguồn thu nhập khá cao từ việc khai thác, bán mủ cao su.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước