Kỹ sư của Volkswagen bị buộc tội liên quan đến bê bối gian lận khí thải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/09/2016 11:36 GMT+7

VTV.vn - Một kỹ sư kỳ cựu của Volkswagen đã thừa nhận tội danh, liên quan đến bê bối gian lận khí thải gây chấn động của hãng này.

James Liang, 62 tuổi, cũng chính kỹ sư đầu tiên của Volkswagen chính thức bị buộc tội bởi các nhà chức trách Mỹ. James đã tham gia phát triển phần mềm gian lận khí thải cho Volkswagen từ năm 2006 và thực hiện các bài kiểm tra giả mạo để qua mắt các cơ quan chức năng vào năm 2014. 

Phản ứng trước thông tin này, Volkswagen cho biết không có bất cứ bình luận nào và sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để làm rõ vụ việc. 

Trước đó vào tháng 9/2015, Volkswagen đã thừa nhận sử dụng phần mềm gian lận khí thải trong khoảng 11 triệu xe hơi trên toàn thế giới. Hãng xe chấp nhận khoản đền bù hơn 16 tỷ USD cho những đối tượng liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước