Lãi suất tiết kiệm đồng loạt giảm

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 18/08/2023 06:16 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát, hầu hết các ngân hàng đã đồng loạt giảm tiếp lãi suất tiết kiệm trong nửa đầu tháng 8, đưa mức cao nhất về 7% một năm.

So với giai đoạn cao điểm vào cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm đã giảm tới 3-4%/năm, đặc biệt với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, hiện về ngang với giai đoạn nửa đầu 2022. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đồng thời giảm lãi suất khoản vay cũ và mới ít nhất 1,5-2%/năm, theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 

Một số ngân hàng đã đưa ra nhiều gói ưu đãi giảm lãi suất khoản vay mới để kích cầu tín dụng. Tùy từng ngân hàng và nhóm khách hàng, lãi suất khoản vay hiện hữu giảm khoảng 1% đến 2%/năm từ đầu năm tới nay.

Các ngân hàng tiếp tục ưu đãi lãi suất cho vay

Sau văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất từ 1,5%-2% để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiều ngân hàng đã lập tức triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất trực tiếp cho khách hàng hiện hữu và các khoản cho vay mới thông qua nhiều gói tín dụng ưu đãi. 

Như với SHB, ngân hàng này đang triển khai gói ưu đãi tín dụng trị giá 6.000 tỷ đồng với mức lãi suất giảm 2% so với mức thông thường cho các khách hàng mới. Với các khoản vay hiện hữu sẽ được ưu đãi lãi suất từ 0,5%-1%. Ngoài ra, ngân hàng cũng có các gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hay các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên.

Trong khi đó, bên cạnh môtk số gói ưu đãi cho khách hàng thì TP Bank cũng giảm thêm cho các khách hàng hiện hữu, tuỳ đối tượng và sản phẩm, với mức giảm từ 0,5%-1%. Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực ưu tiên, ưu đãi lên đến 3%. Không chỉ với khách hàng doanh nghiệp, đối với các khoản vay cá nhân phục vụ mục đích mua nhà, mua xe, ngân hàng cũng dành ra mức ưu đãi lãi suất giảm tới 2%, còn từ 8-8,5%/ năm.

"Tôi nghĩ mức lãi suất cho vay đã về so với trước đầu năm 2022. Với tình hình lãi suất huy động và thanh khoản thị trường dồi dào như thế này, chúng ta có thể tiếp tục hi vọng lãi suất huy động tiếp tục giảm xuống và lãi suất cho vay giảm theo. Như thế mức lãi suất cho vay trong thời gian tới chắc chắn hạ hơn và sẽ dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn cho người đi vay", ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TPBank cho biết.

Không chỉ hạ lãi suất, một số ngân hàng cũng thực hiện rà soát điều kiện cho vay giúp giảm thời gian thẩm định cấp tín dụng cho khách hàng. Đồng thời, đưa các sản phẩm cho vay lên kênh online, giúp khách hàng dễ dàng và chủ động hơn khi tiếp cận khi nhận diện điều kiện vay vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước