Lạm phát tăng cao, hàng hóa sản xuất tại Anh sẽ đắt đỏ hơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 15:10 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây khiến chi phí nguyên liệu đầu vào của các nhà máy chế tạo tại Anh tăng mạnh.

Giới đầu tư quốc tế đang dõi theo những diễn biến mới từ động thái Anh rời khỏi liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Theo khảo sát mới nhất của Hiệp hội Công nghiệp Anh (CBI), các nhà máy chế tạo của "xứ sở sương mù", đang ngày càng lo ngại về chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Nguyên nhân là do lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Việc đồng bảng Anh rớt giá mạnh đang làm gia tăng chi phí nhập khẩu, buộc họ phải tăng giá bán để tránh bị sụt giảm lợi nhuận. Tỷ lệ nhà máy chế tạo cho biết sẽ tăng giá bán trong 3 tháng tới, đã tăng lên 32% - con số cao nhất kể từ tháng 4/2011.

Trong khi đó, số đơn đặt hàng xuất khẩu lại giảm. Không chỉ dừng ở đó, các doanh nghiệp Anh cũng tỏ ra lo ngại về kế hoạch tăng thuế mặt bằng của chính phủ nước này, dự kiến vào tháng 4/2017, cũng như những bất ổn xung quanh quan hệ giữa Anh và EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước