Lạm phát thấp nhất trong 10 năm không đáng lo ngại

Minh Hường - Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 00:36 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh sau cuộc họp sơ kết đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.

Chiều 25/6, Tổ công tác liên bộ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ gồm Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương đã họp sơ kết đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo số liệu mới nhất, chỉ số CPI chỉ tăng 0,55% so với cuối năm ngoái và ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao là 6,28% trong nửa đầu năm. Tại cuộc họp, bốn Bộ trưởng trong tổ công tác liên bộ thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt và các giải pháp tháo gỡ để báo cáo chính thức lên Chính phủ tại phiên họp tháng 6 vào đầu tuần tới.

Ngay sau cuộc họp giữa bốn Bộ trưởng, phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh để tìm hiểu đánh giá của Tổ công tác về các thách thức của nền kinh tế sau nửa đầu năm.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước