Lạng Sơn: Đầu tư nghìn tỷ đồng xây bệnh viện gần 7 năm chưa xong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/02/2017 11:09 GMT+7

VTV.vn - Dù được đầu tư gần 1.800 tỷ đồng và xây dựng trong suốt 7 năm, nhưng đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa xây xong.

Mới đây, Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra tình hình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đáng chú ý có câu chuyện bệnh viện đa khoa tỉnh đầu tư gần 1.800 tỷ đồng xây suốt 7 năm vẫn chưa xong.

Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt lần đầu với 12 tầng và tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như tỉnh không tự quyết định tăng vốn đầu tư vào năm 2013.

"UNBD tỉnh có điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 1.500 tỷ đồng, tăng quy mô từ 12 lên 15 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan tham mưu chưa xác định được nguồn vốn, dẫn tới không có vốn để thực hiện dự án", ông Nguyễn Ngọc Túc, Trường phòng Thanh tra Ngân sách, Thanh tra Bộ Tài chính, cho biết.

Với việc xây thêm 3 tầng so với thiết kế ban đầu, công trình này đã không thể bố trí được vốn để đầu tư trang thiết bị đưa bệnh viện vào hoạt động theo đúng tiến độ.

Chưa sử dụng hết quy mô vốn, 2 năm sau, tỉnh vẫn quyết định tiếp tục tăng vốn lên gần 1.760 tỷ đồng, tức cao hơn 760 tỷ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu.

"Tỉnh dự tính tiếp tục xin thêm Chính phủ vốn trái phiếu nhưng Chính phủ đã dừng cấp vốn, vì vậy tỉnh đã bố trí nguồn lực của địa phương", ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết.

Gần 1.000 tỷ đồng vốn được trung ương duyệt đã giải ngân xong, thế nhưng còn 760 tỷ đồng do tỉnh tự quyết định tăng vốn đều bị trung ương từ chối. UBND tỉnh cho biết đang tìm mọi cách cân đối nguồn địa phương. Nhưng hơn 1 năm quá hạn, dự án vẫn ngổn ngang vôi vữa do thiếu vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước