Lạng Sơn lên kế hoạch thông quan tại cửa khẩu Bình Nghi

Đài PT-TH Lạng Sơn-Thứ năm, ngày 27/02/2020 20:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng 27/2, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra cơ sở hạ tầng, điều kiện bến bãi, phòng ngừa dịch COVID-19 để lên kế hoạch sớm thông quan thêm cửa khẩu Bình Nghi.

Đây sẽ là giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản với Trung Quốc trong thời gian tới. Cũng từ hôm nay (27/2), tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ khôi phục thực hiện việc mua bán hàng hóa của cư dân biên giới theo chính sách 8.000 Nhân dân tệ/người/ngày qua 2 cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) và Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). 

Các lái xe chở hàng hóa qua biên giới chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa, bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Thông quan hàng hóa qua cầu phao tạm Móng Cái Thông quan hàng hóa qua cầu phao tạm Móng Cái

VTV.vn - Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang cho thông quan hàng hóa tại lối mở Hải Yên đi qua cầu phao tạm trên sông biên giới Ka Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước