Lợi ích từ liên kết sản xuất - Kinh nghiệm từ Kenya

Phạm Chiến (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 10:56 GMT+7

VTV.vn - Hợp tác với tổ chức FAO và phát triển các hội nông dân để bảo vệ quyền lợi là những kinh nghiệm thành công của Kenya, giúp gia tăng sản lượng và giá thành nông sản.

Hiện những vụ mùa bội thu Bo Bo ngày càng nhiều ở Kenya. Đây là thành quả của chương trình hợp tác của tổ chức Nông Lương Liên Hợp quốc (FAO) với hơn 30.000 nông dân. Nhờ có những kiến thức về trồng trọt và bảo quản nông sản mà FAO đem lại, sản lượng Bo Bo ở các nông trại hiện đã tăng gấp 10 lần, đạt khoảng 500kg/ha.

"Trở thành thành viên của FAO rất quan trọng bởi khi ở trong nhóm, chúng tôi được FAO dạy về công nghệ mới", chị Purity Njeru, người điều phối chương trình hợp tác FAO nói.

Nhờ vào lợi thế số đông, tham gia vào các tổ chức, hiệp hội, còn cho phép nông dân đàm phán giá cả với những thương lái - điều mà trước đây chưa bao giờ có. Việc này giúp giá nông sản tăng 50% so với trước.

Chị Purity Njeru cho hay: "Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ các nhà cung cấp tài chính và có thể vay ngân hàng. Rất nhiều phụ nữ đã mở các tài khoản ngân hàng - thứ mà họ chưa bao giờ có trước đây".

Các nông dân tại Kenya hiện đã có thể sử dụng hợp đồng mua bán nông sản như tài sản thế chấp để vay tiền và sử dụng số tiền đó mua vật tư nông nghiệp trực tiếp từ các công ty sản xuất với giá thành rẻ hơn nhiều so với trước. Thu nhập tăng sẽ được tái đầu tư vào sản xuất và cải thiện các lĩnh vực xã hội khác như giáo dục, y tế.

Liên kết nông dân và hỗ trợ họ liên tục trong quá trình sản xuất là một kinh nghiệm quý giúp phát triển kinh tế xã hội ở Kenya.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước