Lượng phù sa về ĐBSCL sẽ thiếu hụt nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 10:32 GMT+7

VTV.vn - Lượng phù sa về ĐBSCL sẽ thiếu hụt nghiêm trọng do bị chặn bởi các đập thủy điện.

Phù sa làm đất màu mỡ, cây trái và lúa phát triển tốt hơn, nhờ đó nông dân cũng ít phải sử dụng phân bón hơn. Đối với khu vực ĐBSCL, phù sa là chuyện sống còn. Tuy nhiên, lượng phù sa về ĐBSCL sẽ thiếu hụt nghiêm trọng do bị chặn bởi các đập thủy điện.

Số liệu từ Ủy hội Sông Mekong cho thấy, dòng sông cung cấp lượng phù sa lên đến 160 triệu tấn/năm, nhưng đến năm 2014 chỉ còn lại 75 triệu tấn/năm. Tuy chưa có số liệu những năm gần đây nhưng các nhà khoa học cảnh báo, tốc độ sụt giảm có thể tính theo cấp số nhân do con người tác động vào nguồn nước ở thượng nguồn như: xây đập thủy điện, nạo vét và bơm trữ nước.

Tiến sỹ Dương Văn Ni, trường Đại học Cần Thơ cho biết, khoảng 50% lượng phù sa từ thượng nguồn về phía Lào đã bị giảm. Nếu như nhiều đập tiếp tục được xây thì lượng phù sa về Việt Nam ước chỉ còn khoảng 5% so với trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước