Mặt trái của ngành xổ số

Hồng Quang - PV thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ hai, ngày 13/02/2017 13:23 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giảm số lượng người nghiện chơi, nhiều nước châu Âu đang tìm cách hạn chế những mặt tiêu cực của xổ số và các trò chơi may rủi ăn tiền mà luật pháp cho phép.

Năm 2016, Công ty Xổ số Pháp thu được 14,3 tỷ Euro từ xổ số và cá cược thể thao, trong đó hơn 80% là từ các thể loại xổ số. Theo tờ Điện tín ra tại Pháp, sau khi trừ đi 9,5 tỷ Euro trả thưởng và 718 triệu hoa hồng cho đại lý, ngân sách công của Pháp thu về 3,1 tỷ Euro trong năm 2016, do Nhà nước Pháp nắm tới 72% vốn của Công ty Xổ số Pháp, là công ty độc quyền duy nhất được kinh doanh xổ số và cá cược thể thao trên lãnh thổ Pháp. Bài báo cũng cho biết, riêng với xổ số có khoảng 26 triệu người Pháp chơi.

Mặt trái của câu chuyện là ngân sách công thu thêm được vài tỷ từ kinh doanh trò chơi may rủi, thế nhưng phải trả một cái giá xã hội không nhỏ, mà nguyên nhân là từ những người chơi theo kiểu ăn thua cay cú, chơi không cưỡng lại được, không còn tiền cũng vẫn chơi.

Theo một nghiên cứu, 40% tổng thu của xổ số Pháp là từ những người nghiện chơi xổ số. Còn tại Thụy sĩ, tờ Diễn đàn Geneve cho biết, xổ số thu được 1,6 tỷ Franc mỗi năm, nhưng ước tính phải chi 600 triệu Franc trợ cấp cho những người vì nghiện xổ số và cá cược cho nên không khá được. Bài báo viết: "Nợ nần chồng chất, gia đình lục đục, trầm cảm, thường xuyên nghỉ việc, thậm chí mất việc, đó là hậu quả mà người nghiện trò chơi may rủi thường phải gánh chịu, và cuối cùng xã hội lại phải thêm chi phí để lo cho những người ấy". Vì thường chỉ những người ít tiền mới chơi xổ số, người có tiền lại không mấy khi.

Trong bài báo "Trò chơi may rủi là căn bệnh mới của Italy" trên tờ Tiếng vang viết, tại nước này, 47% tổng số những người kiếm tiền không đủ sống, 56% người có thu nhập thấp và 47% thiếu niên từ 15 - 19 tuổi chơi xổ số thường xuyên. Quốc hội Italy ước tính ngân sách phải tốn 7 tỷ Euro mỗi năm cho các chi phí y tế liên quan đến chứng nghiện trò chơi may rủi.

Theo bài báo, một số vùng của Italy đã cấm bán xổ số hay là đặt máy đánh bạc bỏ xu ở cách trường học dưới 500 m và chính phủ Italy cũng đang đặt mục tiêu giảm một nửa số điểm bán xổ số và đặt máy đánh bạc bỏ xu. Mục tiêu là để cân đối giữa cái được và cái mất của cả xã hội từ các trò chơi may rủi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước