Mexico và Canada khẳng định NAFTA phải được đàm phán lại giữa 3 bên

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 14:42 GMT+7

VTV.vn - Mexico và Canada khẳng định sẽ chỉ đàm phán lại NAFTA trên cơ sở thỏa thuận 3 bên chứ không phải là đàm phán song phương.

Canada và Mexico sẽ chỉ đàm phán lại Hiệp định định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) theo đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trên cơ sở thỏa thuận 3 bên chứ không phải là đàm phán song phương riêng rẽ. Đây là tuyên bố vừa được Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại giao của 2 quốc gia này đưa ra sau cuộc gặp tại thủ đô Mexico City.

Trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp, hai bên cho biết đã nhất trí những nhận thức chung cơ bản về các lằn ranh đỏ trước khi các cuộc đàm phán lại với Mỹ về hiệp định NAFTA bắt đầu, có thể là từ tháng 8 tới. Trong đó, mức thuế suất và hạn ngạch xuất khẩu được cho là những vấn đề nóng hổi nhất. Hiện nhiều chuyên gia lo ngại, tiến trình đàm phán lại này có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thương trị giá 1.200 tỷ USD/năm giữa 3 nước và có nguy cơ gây xáo trộn chuỗi cung ứng hàng hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước