Mỹ áp thuế cao đối với pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/01/2018 16:15 GMT+7

Máy giặt là một trong những mặt hàng bị áp thuế nhập khẩu nặng trong đợt này - Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn áp mức thuế cao lên tới 50% đối với các mặt hàng nhập khẩu là pin mặt trời và máy giặt.

Giới chức thương mại Mỹ vừa cho biết, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn áp mức thuế cao lên tới 50% đối với các mặt hàng nhập khẩu là pin mặt trời và máy giặt để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

Theo đó, với mặt hàng thiết bị năng lượng mặt trời, Mỹ sẽ áp thuế 30% trong năm đầu tiên, sau đó giảm xuống mức 15%. Cổ phiếu các hàng sản xuất thiết bị mặt trời của Mỹ đã lập tức tăng đến 9% sau tuyên bố này. Còn đối với sản phẩm máy giặt, Tổng thống Trump đưa ra chính sách như trên dựa theo đề xuất rằng Samsung và LG Electronics đang bán máy giặt tại Mỹ ở mức giá quá thấp, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động cạnh tranh. Các sản phẩm nhập khẩu này sẽ bị áp thuế 20% với khoảng 1,2 chiếc máy giặt nhập khẩu đầu tiên, sau đó là 50% với tất cả những máy giặt tiếp tục được nhập khẩu trong cùng năm đó.

Phản ứng ngay sau thông tin này, Hàn Quốc cho biết sẽ gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cho đây là một quyết định đáng tiếc và quá mức từ Mỹ.

Mỹ áp thuế sơ bộ 10 mặt hàng giấy nhập khẩu từ Canada Mỹ áp thuế sơ bộ 10 mặt hàng giấy nhập khẩu từ Canada

VTV.vn - Chính quyền Mỹ mới đây đã quyết định sơ bộ áp thuế chống bán phá giá có thể lên tới 10% đối với sản phẩm giấy nhập khẩu từ Canada dùng để in sách và báo giấy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước