Mỹ bảo hộ các ngành sản xuất nội địa

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 25/01/2018 10:25 GMT+7

Pin mặt trời nhập khẩu là một trong những mặt hàng bị áp mức thuế cao ở Mỹ. (Ảnh: Wall Street Journal)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phê chuẩn việc áp mức thuế cao đối với các mặt hàng pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

Theo quyết định, mức thuế đối với máy giặt dân dụng lớn nhập khẩu lên đến 50% trong 3 năm, 30% đối với pin mặt trời trong 4 năm. Quyết định này một lần nữa thể hiện rõ chính sách bảo hộ kinh tế của chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. 

Theo thống kê, hơn 80% tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng tại Mỹ là hàng nhập khẩu, phần lớn từ các nước châu Á như: Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đây sẽ là những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất từ chính sách thuế mới của chính quyền Mỹ. Sau pin năng lượng mặt trời và máy giặt, nhôm thép rất có thể là các sản phẩm tiếp theo bị áp mức thuế cao khi nhập khẩu vào Mỹ.  


IMF: Chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại các nền kinh tế châu Á IMF: Chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại các nền kinh tế châu Á

VTV.vn - IMF cho rằng chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại các nền kinh tế châu Á nếu chính sách bảo hộ mậu dịch được triển khai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước