Mỹ: SEC cáo buộc công ty Mexico giả xây dựng 100.000 căn hộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/03/2017 15:04 GMT+7

VTV.vn - Một công ty Mexico vừa bị cáo buộc đã giả xây dựng 100.000 căn hộ để lừa bán cho các nhà đầu tư và cố tình thổi phồng doanh thu trong 3 năm qua.

Các nhà chức trách đã sử dụng những hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để thu thập bằng chứng. Những hình ảnh cho thấy, các ngôi nhà mà Homex thông báo là đã xây dựng và bán, thực ra là những bãi đất trống.

Homex hiện có trụ sở ở Mexico nhưng Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) hoàn toàn có quyền ra quyết định xử phạt, bởi công ty này có cổ phiếu giao dịch tại sàn OTC của Mỹ.

Trước đó, Homex đã từng tuyên bố phá sản một lần và bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán New York, dù các nhà đầu tư đã đổ vào công ty này hàng trăm triệu USD. Thời gian gần đây, công ty này lại nổi lên với những người lãnh đạo mới.

Hiện, Homex chưa có phản ứng gì trước những cáo buộc trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước