Mỹ xuất khẩu lượng dầu mỏ kỷ lục sang châu Á

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: CNBC

VTV.vn - Một lượng dầu thô kỷ lục của Mỹ sẽ được đưa đến thị trường châu Á trong vài tháng tới, làm giảm bớt thị phần từ Nga và các nhà sản xuất trong OPEC.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nước này dự kiến sẽ xuất khẩu 2,3 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6 tới, trong đó 1,3 triệu thùng/ngày sẽ sang châu Á.

Giá dầu Mỹ hiện đang thấp hơn giá dầu Brent Biển Bắc, mức chênh lệch cao nhất lên đến 9 USD/thùng hôm 28/5.

Các nhà giao dịch tại châu Á cho biết mức chênh lệch giá trên là cơ hội cho các nhà lọc dầu giảm nhập khẩu dầu thô nhẹ từ Trung Đông và Nga sau khi giá dầu Brent và dầu vùng Vịnh chạm mức cao của nhiều năm.

Diễn biến tại Syria sẽ tiếp tục làm nóng thị trường dầu mỏ Diễn biến tại Syria sẽ tiếp tục làm nóng thị trường dầu mỏ IEA kêu gọi đẩy mạnh đầu tư vào ngành dầu mỏ IEA kêu gọi đẩy mạnh đầu tư vào ngành dầu mỏ Nguyên nhân khiến Nga và OPEC phải tăng sản lượng dầu Nguyên nhân khiến Nga và OPEC phải tăng sản lượng dầu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước