Năm 2018, ngành thép sẽ tăng trưởng hơn 20%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 14:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Năm 2018, toàn ngành thép sẽ tiếp tục tăng trưởng sản xuất khoảng 20-22% so với năm 2017.

Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất là thép cuộn cán nóng với 154%. Tiếp theo là thép ống hàn, tôn mạ và sơn phủ màu, thép xây dựng và thép lá cuộn cán nguội.

Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong năm 2018, nhiều dự án sẽ được đưa vào hoạt động với sản lượng sản xuất lớn. Cũng theo Hiệp hội Thép, trong năm 2018 này, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường tăng trưởng cao về nhu cầu thép trong khu vực.

Làm gì để phát triển bền vững ngành thép Việt Nam? Làm gì để phát triển bền vững ngành thép Việt Nam?

VTV.vn - Năm 2017 tiếp tục là một năm tăng trưởng khá của ngành thép. Hầu hết các mặt hàng chủ lực của thép Việt Nam đều tăng cả về chỉ số sản xuất và chỉ số doanh thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước