Nam Định công bố dịch lùn sọc đen hại lúa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 10:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tỉnh Nam Định vừa công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa tại 4 huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh.

Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh Nam Định đã có gần 17.000ha lúa mùa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen. Trong đó, trên 4.000ha lúa bị mất trắng và khoảng 8.000ha thiệt hại từ 30 - 70% năng suất.

Điều đáng nói, diện tích nhiễm bệnh nặng có thể còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới vì Nam Định có khoảng chục nghìn ha lúa chưa đến thời kỳ trổ bông do phải cấy lại. Nguyên nhân dịch bùng phát được xác định do thời tiết vụ mùa năm nay thuận lợi cho rầy lưng trắng - môi giới truyền bệnh lùn sọc đen - phát sinh với mật độ cao.

Thái Bình: Gần 18.000ha lúa nhiễm bệnh lùn sọc đen Thái Bình: Gần 18.000ha lúa nhiễm bệnh lùn sọc đen

VTV.vn - Tỉnh Thái Bình hiện đã ghi nhận gần 18.000ha lúa mùa nhiễm bệnh lùn sọc đen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước