Nền kinh tế lớn nhất châu Phi rơi vào suy thoái

TTXVN-Chủ nhật, ngày 22/11/2020 08:02 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: BLOOMBERG NEWS

VTV.vn - Nigeria, nền kinh tế lớn nhất châu Phi, đã rơi vào suy thoái lần thứ hai trong bốn năm, do ảnh hưởng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và giá dầu lao dốc.

Cơ quan Thống kê Quốc gia (NBS) ngày 21/11 công bố số liệu cho thấy GDP thực quý III/2020 của Nigeria đã giảm quý thứ hai liên tiếp, với mức giảm 3,62%. Trong quý II/2020, GDP của Nigeria đã giảm 6%. Theo đó, tăng trưởng GDP lũy kế trong thời gian từ tháng 1-9/2020 ở mức -2,48%. NBS cho rằng giá dầu giảm và ảnh hưởng của dịch COVID-19 là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Báo cáo quý III/2020 cho thấy GDP liên quan đến dầu mỏ giảm 13,89%, so với mức giảm 6,63% trong quý II/2020. GDP phi dầu mỏ trong quý III/2020 giảm 2,51%, sau khi đã giảm 6,05% trong quý II/2020.

Nền kinh tế Nigeria suy thoái lần gần nhất vào năm 2016 và là lần đầu tiên trong hơn hai thập niên.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Nigeria sẽ giảm 5,4% trong năm nay. Chính phủ Nigeria thậm chí đưa ra dự đoán nền kinh tế có thể giảm tới 8,9%.

Nigeria là nhà sản xuất dầu hàng đầu của châu Phi, sản xuất trung bình 2 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và giá dầu thấp đã khiến sản lượng dầu mỏ của Nigeria bị cắt giảm xuống khoảng 1,4 triệu thùng/ngày.

Đài truyền hình TVC của Nigeria bị tấn công bằng bom xăng Đài truyền hình TVC của Nigeria bị tấn công bằng bom xăng

VTV.vn - Ngày 21/10, tòa nhà văn phòng của đài truyền hình TVC ở thành phố Lagos của Nigeria đã bốc cháy sau khi bị tấn công bằng bom xăng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước