Nga cân nhắc tạm cấm nhập khẩu thịt bò từ New Zealand

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/02/2017 13:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Quyết định trên của Nga xuất phát từ lo ngại thịt bò từ New Zealand có chứa chất tăng trọng.

Mới đây, cơ quan Giám sát an toàn nông nghiệp của Nga thông báo, nước này sẽ tạm cấm nhập khẩu thịt bò và các thực phẩm chế biến từ thịt bò có xuất xứ từ New Zealand sau khi phát hiện chất tăng trọng bị cấm dùng trong một số mẫu sản phẩm.

Thịt bò là mặt hàng xuất khẩu lớn của New Zealand, một trong những quốc gia có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất thế giới, với kim ngạch xuất khẩu ra thế giới đạt 3 tỷ USD trong năm 2016.

Nga cũng đang xem xét cấm nhập khẩu cá do phát hiện thủy ngân trong một số nguồn cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước