Nga giành lợi thế trong xuất khẩu ngũ cốc

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 04/04/2023 10:07 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp Nga cho biết mục tiêu xuất khẩu ngũ cốc trong năm nay là khoảng 60 triệu tấn.

Hai người khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản của phương Tây là Cargill và Viterra mới đây vừa thông báo chấm dứt hoạt động tại thị trường Nga. Nguyên nhân được cho là do những áp lực của các lệnh trừng phạt của Mỹ và Phương Tây cũng như các biện pháp của Moskva nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của các công ty nước ngoài trên thị trường Nga. Theo nhận định của báo chí trong và ngoài nước Nga, điều này đang giúp Nga giành lợi thế trong việc xuất khẩu ngũ cốc ra thị trường thế giới.

Trong nhiều năm liên tiếp Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất trên thế giới và hiện đang chiếm đến 20% thị trường toàn cầu. 138 quốc gia là khách hàng của ngũ cốc Nga. Ngũ cốc Nga vẫn đang thâm nhập thị trường thế giới và được cho là có lợi thế hơn nhờ sự ra đi của các doanh nghiệp Phương Tây.

Theo Báo Nga, 2 công ty kinh doanh quốc tế Viterra và Cargill nằm trong số 10 nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu của Nga, chiếm khoảng 14% lượng ngũ cốc mà Nga xuất đi trong vụ mùa trước. Bộ Nông nghiệp Nga khẳng định sự ra đi của 2 ông lớn này và các doanh nghiệp Phương Tây khác sẽ không ảnh hưởng đến lượng ngũ cốc mà Nga xuất khẩu, mà ngược lại làm lợi hơn cho các công ty Nga đang tham gia vào lĩnh vực này.

Nga giành lợi thế trong xuất khẩu ngũ cốc - Ảnh 1.

Bộ Nông nghiệp Nga cho biết mục tiêu xuất khẩu ngũ cốc trong năm nay là khoảng 60 triệu tấn. Ảnh minh họa.

Sản phẩm Nga vẫn gia nhập thị trường toàn cầu, nhưng các điều kiện đối với nhà sản xuất sẽ thay đổi. Tờ Tin tức Izvestia nhận định, sự ra đi của Cargill và Viterra khiến phần lớn nguồn cung ngũ cốc từ Nga nằm trong tay các công ty nội địa. Nga sẽ kiểm soát được phần lớn nguồn doanh thu từ xuất khẩu lương thực - điều rất quan trọng trong bối cảnh ngân sách phải chi nhiều cho xung đột ở Ukraine.

Báo chí Nga trích nguồn từ Bloomberg, khẳng định sự ra đi của các doanh nghiệp phương Tây sẽ chỉ có lợi cho Moskva. Nếu không có thương nhân phương Tây mua và bán ngũ cốc bên trong nước Nga, Washington và Brussels sẽ mất đi nguồn thông tin quan trọng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kremly sẽ có nhiều tiếng nói hơn đối với việc mua bán ngũ cốc ở đâu và với mức giá nào.

Trước đó, công ty Uralchem của Nga được cho là sẵn sàng mua tài sản của 2 nhà kinh doanh ngũ cốc toàn cầu gồm Cargill và Viterra nếu họ rời khỏi nước này.

Năm 2022, Nga đã thu hoạch vụ mùa kỷ lục, đạt 157,7 triệu tấn ngũ cốc, cao hơn gần 1/3 so với sản lượng mùa trước. Bộ Nông nghiệp Nga cho biết mục tiêu xuất khẩu ngũ cốc trong năm nay là khoảng 60 triệu tấn. Trong bối cảnh mới, vị thế của Nga đối với nguồn cung lương thực toàn cầu đang tăng lên.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cung cấp ngũ cốc miễn phí cho châu Phi Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cung cấp ngũ cốc miễn phí cho châu Phi

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đang xem xét kế hoạch gửi ngũ cốc "miễn phí" tới các quốc gia ở châu Phi, đặc biệt là những nước có nhu cầu lớn nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước