Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/02/2016 15:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Từ ngày 1/2/2016, Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên từ nhiều tháng qua bắt đầu mua vào ngoại tệ ở mức giá 22.300 đồng/USD.

Tổng lượng ngoại tệ mua vào của Ngân hàng Nhà nước trong ngày 1/2 là khoảng 300 triệu USD. Theo một tổ chức tín dụng, khá nhiều ngân hàng đăng ký bán ngoại tệ. Tuy nhiên, trước khi mua, Ngân hàng Nhà nước còn kiểm tra xem trạng thái ngoại hối của các ngân hàng đăng ký bán có dương không và dương ở mức nào, sau đó mới quyết định số lượng mua và giá mua nhằm tránh tình trạng đầu cơ giá xuống do nguồn cung USD những ngày gần đây dồi dào.

Tuy nhiên, do nhu cầu tiền VND cận Tết của doanh nghiệp và người dân rất lớn nên việc bơm thêm tiền VND thông qua mua vào ngoại tệ tỏ ra thuận lợi. Lý do mùa vụ là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung ngoại tệ tăng mạnh hai tuần trở lại đây và đẩy tỷ giá từ mức 22.500 xuống 22.250 đồng/USD, tức là tiền VND tăng giá 1,11% so với đồng USD.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước