Ngân hàng Trung ương các nước thúc giục FED tăng lãi suất

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 01/09/2015 15:48 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp mới đây tại Wyoming, Mỹ, đại diện ngân hàng Trung ương các nước đã thúc giục ngân hàng Trung ương Mỹ (FED) nên sớm tăng lãi suất.

Theo đại diện ngân hàng Trung ương các nước, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, việc FED chậm tăng lãi suất và sự phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc là hai nhân tố chính khiến thị trường tài chính toàn cầu lao dốc trong những ngày qua.

Các chuyên gia nhận định, nếu FED đưa ra quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 tới đây, giới đầu tư toàn cầu sẽ được trấn an rằng triển vọng của nền kinh tế Mỹ, đầu tàu kinh tế của thế giới, đang rất khả quan và giúp các quốc gia khác giảm bớt áp lực phá giá đồng nội tệ.

FED có thể nâng lãi suất 2 lần trong năm 2015 FED có thể nâng lãi suất 2 lần trong năm 2015

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm 2015 nhờ những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước