Ngân hàng Trung ương Đức: ECB cần xử lý tình trạng ngân hàng “thây ma”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/04/2016 10:17 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cần phải sử dụng quyền hạn của mình để xử lý, tái cấu trúc những ngân hàng "thây ma" (Zombie Banks) nhằm giảm bớt gánh nặng nợ xấu.

Theo đại diện Ngân hàng Trung ương Đức, châu Âu có nhiều ngân hàng "thây ma" vẫn đang tồn tại vì nhiều lý do chính trị.

Chúng là những ngân hàng có giá trị ròng nhỏ hơn 0 hay có tổng số nợ nhiều hơn số tài sản nhưng vẫn được chính phủ cho phép hoạt động.

Những ngân hàng này tồn tại nhiều ở Hy Lạp và Italy. Chính vì vậy, ECB cần đặt mục tiêu hàng đầu của mình là bằng các cơ chế giám sát giải quyết những khoản nợ xấu, xử lý những ngân hàng "thây ma" tại hai quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước