Ngành công nghệ Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/07/2018 09:20 GMT+7

VTV.vn - Ngành công nghệ Trung Quốc đang đói vốn trầm trọng, đó là thông tin đáng chú ý vừa được New York Times đăng tải.

Tờ báo này cho biết, từ chỗ có tới 10.000 quỹ đầu tư mạo hiểm được sáng lập chỉ trong 3 năm qua, đi kèm một lượng vốn khổng lồ đổ vào ngành công nghệ Trung Quốc, tất cả giờ đang có dấu hiệu chững lại.

Sau nhiều năm tín dụng dễ dãi và tăng trưởng không ngừng, nguồn vốn dành cho ngành công nghệ Trung Quốc đang ngày càng yếu đi. Zero2IPO Research tính toán, trong 3 tháng đầu năm, số vốn các quỹ huy động được chưa bằng 2/3 cùng kỳ năm ngoái - một tốc độ giảm chưa từng có tiền lệ. 

Hiện, hơn 2/3 số công ty công nghệ mới của Trung Quốc đang hy vọng chào bán cổ phiếu ra công chúng ngay trong năm nay - một dấu hiệu cho thấy các công ty đang rất khát vốn. Bởi lẽ các công ty thuộc dạng này thường không muốn chào bán cổ phiếu chừng nào họ còn tự huy động được đủ nguồn tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước