Ngành du lịch ở Sulaymaniyah (Iraq) bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh cấm bay

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - Ba tháng sau khi Chính phủ Iraq cấm các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến khu vực người Kurd ở nước này, ngành du lịch ở Sulaimaniyah đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại một văn phòng du lịch tại Sulaymaniyah, cảnh tượng đìu hiu đến tĩnh lặng. Đây cũng là tình cảnh tương tự đối với các khu vực mua sắm, nhà hàng và khách sạn. Theo đó, khách sạn Shazad Plaza có 50 phòng cho khách thuê mỗi tháng, hiện chỉ còn 5 phòng được thuê.

Lượng hành khách đến và đi ở sân bay của người Kurd đã giảm đáng kể. Trước đây, mỗi ngày sân bay trong vùng tiếp nhận từ 50 - 60 chuyến bay quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, đã ba tháng trôi qua, mỗi ngày chỉ còn 3 - 4 chuyến. Lượng du khách quốc tế đến Sulaymaniyah đã giảm 50%.

Do đó, nếu Chính phủ Iraq vẫn duy trì lệnh cấm các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến đây, không chỉ ngành hàng không mà mọi ngành dịch vụ ở Sulaymaniyah sẽ bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng hơn.


Nhật Bản chỉ trích Mỹ vi phạm lệnh cấm bay Nhật Bản chỉ trích Mỹ vi phạm lệnh cấm bay

Nhật Bản hôm nay (19/1) đã lên tiếng chỉ trích quân đội Mỹ vi phạm cam kết cấm bay tại khu vực không phận phía trên một trường tiểu học, gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước