Nghiên cứu và ứng dụng tự động hóa trong sản xuất thông minh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 11:54 GMT+7

VTV.vn - Ứng dụng tự động hóa trong sản xuất thông minh góp phần tăng năng suất lao động và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp đang là xu hướng phát triển mạnh hiện nay.

Sở hữu một chiếc mô tô Harley Davidson của Mỹ là mong ước của những người đam mê lái xe phân khối lớn. Trước đây, các nhà sản xuất hãng xe này chưa bao giờ đưa bất kỳ công đoạn sản xuất nào của chiếc xe ra khỏi đất Mỹ. Tuy nhiên, hiện có hai đơn vị tại Myanmar và Việt Nam đã nhận được đặc quyền đó.

Công ty Công nghiệp chính xác Việt Nam (VPIC) là một trong số đó. Với chiếc máy tạo mẫu tự động hiện đại nhất của công ty đã tạo ra khung sườn của chiếc Ducati và Harley. Và chiếc khung sườn này hiện đang được trưng bày như một niềm tự hào của nhà máy. Ứng dụng tự động hóa trong sản xuất thông minh góp phần tăng năng suất lao động và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp đang là xu hướng phát triển mạnh hiện nay.

Bên trong nhà máy sản xuất khung sườn xe Ducati và Harley Davison tại công ty Công nghiệp chính xác Việt Nam, tại dây chuyền CNC, dây chuyền sơn bột hay dây chuyền hàn đều là robot tự động hoá. Kho linh kiện cũng tự động vận hành bằng robot. Công nhân quản lý kho chỉ cần nhập lệnh lấy hàng qua máy tính. Tại khu công nghệ cao, mỗi công nhân vận hành cùng lúc 4 máy. Công việc chính của đa số công nhân ở đây là điều khiển máy tính, quan sát robot hay làm những việc đơn giản như bỏ phôi vào và nhận thành phẩm khi máy đã hoàn thiện.

Điều đặc biệt là chiếc máy tạo mẫu hiện đại này, máy được nhập khẩu và vận hành hoàn toàn tự động. Chỉ cần bỏ nguyên liệu thô vào, bấm nút, máy có thể cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Các hộp số, động cơ phức tạp nhất, chiếc máy này cũng có thể tự động làm được. Công ty hiện là nhà cung cấp khung sườn cho hai dòng mô tô hàng đầu thế giới là Ducati và Harley Davidson.

Tại Việt Nam, các Viện nghiên cứu, trường Đại học cũng đang thực hiện nhiều nghiên cứu về robot. Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 80 - 90% các nghiên cứu là về robot công nghiệp, tiêu biểu là các tay máy robot.

Nghiên cứu, ứng dụng robot công nghiệp tự động hóa, gia tăng mô hình "nhà máy thông minh" tại các khu công nghiệp đang là xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam hiện nay. Với những ưu điểm vượt trội so với con người như độ chính xác cao, độ an toàn, độ bền, tăng năng suất lao động, đáp ứng được yêu cầu chất lượng cao trong sản xuất, việc ứng dụng robot trong trong nhiều khâu sản xuất của ngành công nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước