Người tiêu dùng chờ đợi lô xe ô tô nhập khẩu thuế 0%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/03/2018 06:28 GMT+7

VTV.vn - Việc xe ô tô nhập khẩu được hưởng thuế suất 0% sắp được bày bán thu hút rất nhiều người tiêu dùng đang có nhu cầu mua xe.

Mấy ngày qua, khách hàng đến đăng ký mua xe với doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu tăng mạnh, mặc dù vẫn chưa có xe giao cho khách.

Đầu năm 2018, khi thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về 0%, người tiêu dùng kỳ vọng được sở hữu ô tô giá rẻ. Thế nhưng từ đó đến nay, chỉ có vài chục xe được thông quan, phần lớn nhập khẩu không vì mục đích thương mại.

Việc có lô hàng nhập khẩu ô tô thuế 0% đầu tiên vào Việt Nam được nhiều người Việt đón nhận tích cực.

Việc doanh nghiệp nhập khẩu xe từ ASEAN diện thuế suất 0% về nước đã khẳng định khả năng đáp ứng yêu cầu Nghị định 116 của các doanh nghiệp là hoàn toàn có thể, dù trước đó vấn đề này đã gây không ít tranh cãi. Tuy nhiên, theo các đại lý, giá xe có giảm, giảm tới mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào quy luật cung - cầu của thị trường và chiến lược kinh doanh của từng hãng, không có việc thuế suất giảm 30% thì các xe nhập khẩu đều sẽ giảm được con số tương tự.

Xe ô tô nhập khẩu ASEAN diện thuế 0 sắp được bán tại Việt Nam Xe ô tô nhập khẩu ASEAN diện thuế 0 sắp được bán tại Việt Nam

VTV.vn - Sẽ có một lô hàng hơn 1.000 xe ô tô nhập khẩu từ Thái Lan cập cảng Việt Nam với mức thuế nhập khẩu mới 0%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước