Người trồng mía lao đao vì kênh cạn nước

Quốc Thái - Văn Cường (TCKD)-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 10:32 GMT+7

(VTV.vn) - Tại tỉnh Đồng Nai, mía đang vào mùa thu hoạch rộ nhưng do các tuyến kênh cạn nước nên phương tiện vận chuyển không thể vào chở mía đến các điểm thu mua.

Loay hoay trước số mía đang chất thành đống ven bờ kênh, bà Dương Thị Hai - Ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa biết làm cách nào để vận chuyển được ra nơi tập kết thu mua vì tuyến kênh duy nhất giúp bà đưa được thuyền vào chở mía nay đã cạn.

Đại diện Hội Nông dân xã Phước khánh cho biết, nguyên nhân tình trạng này là do đang ở cao điểm mùa khô, hệ thống kênh rạch tại đây lại quá lâu không được nạo vét.

Hiện lượng mía chưa thu hoạch của huyện Nhơn Trạch còn khoảng 70.000 tấn, tập trung nhiều nhất tại xã Phước Khánh. Trong khi đó, thông tin từ Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An cho biết, sẽ chỉ kéo dài thời gian thu mua mía đến cuối tháng 3 đã khiến hàng ngàn ha mía đang có nguy cơ bị bỏ khô trên ruộng.

Mời quý vị xem video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước