Người Trung Quốc bạo chi thế nào trong Tết Nguyên đán?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/02/2016 09:28 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh thu từ các cửa hàng, nhà hàng nước này trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua đã tăng hơn 11% so với năm ngoái, đạt gần 115 tỷ USD.

Con số khổng lồ trên có được chủ yếu nhờ sức tăng doanh thu từ các mặt hàng truyền thống trong dịp Tết, đặc biệt là thực phẩm, và các hoạt động thể thao, giải trí, du lịch. Ngoài ra, các sản phẩm xa xỉ như đồ trang sức, vàng bạc có hình con khỉ hay đồ điện tử cũng thu hút một lượng lớn khách hàng.

Sự bùng nổ trong lĩnh vực du lịch và bán lẻ trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc cho thấy những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sang hướng dựa nhiều hơn vào tiêu dùng đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước