Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 13:09 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại một hội nghị tháng trước. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nội các Nhật Bản vừa công bố gói kích thích tài khóa trị giá 13 nghìn tỷ Yen, tức khoảng 122 tỷ USD.

Động thái này nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước nhà trước nguy cơ tăng trưởng toàn cầu chậm lại và đối phó nguy cơ suy thoái kinh tế sau sự kiện thể thao Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Gói kích thích này sẽ nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng thông qua thanh toán không dùng tiền mặt và chi tiêu cho các công trình công cộng. 

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ chi khoảng 6.000 tỷ Yen cho đầu tư công. Gói kích thích giúp mở rộng xuất khẩu nông sản khi thỏa thuận thương mại song phương Nhật - Mỹ sẽ có hiệu lực từ năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước