Nhật Bản đề xuất tư cách lưu trú mới cho lao động nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 16:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Rappler)

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đề xuất cho phép một số đối tượng người nước ngoài nhất định được tới làm việc tại đây.

Đề xuất này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, do dân số trong độ tuổi lao động tại Nhật Bản đang giảm. Đề xuất dự kiến sẽ được đưa vào vào chính sách cơ bản về quản lý và cải cách kinh tế tài chính trong năm nay.

Người nước ngoài với một số kỹ năng nhất định sẽ được làm việc tại Nhật Bản tối đa là 5 năm. Những người đã hoàn thành chương trình thực tập sinh cũng có thể chuyển sang tư cách lao động mới này, với điều kiện không mang theo gia đình sang Nhật Bản. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu công ty tuyển dụng những lao động này phải vạch ra kế hoạch hỗ trợ, để giúp họ ổn định cuộc sống và bố trí chỗ ở. 

Tokyo cũng đang xem xét cho phép những người có visa lao động có thể ở lại vô thời hạn, nếu vượt qua các kỳ thi điều kiện trong 5 năm sống tại Nhật.

Các nhà hàng Nhật Bản phụ thuộc vào lao động nước ngoài Các nhà hàng Nhật Bản phụ thuộc vào lao động nước ngoài

VTV.vn - Tình trạng khan hiếm nhân lực đã khiến nhiều cửa hàng lớn tại Nhật Bản điêu đứng vì không tuyển được lao động, giờ thanh niên Nhật không còn muốn làm việc nhiều như trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước