Nhật Bản lùi việc tăng thuế tiêu thụ tới năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/05/2016 11:13 GMT+7

VTV.vn - Việc tăng thuế tiêu thụ vốn được Nhật Bản dự tính thực hiện vào đầu năm 2017, thế nhưng, một lần nữa quyết định này đã được trì hoãn đến tháng 10/2019.

Quyết định trên được Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế “xứ hoa anh đào” còn nhiều yếu kém.

Cũng có ý kiến cho rằng, việc trì hoãn việc tăng thuế sẽ giúp ông Abe tránh được những rủi ro có thể xảy đến trong cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào tháng Bảy năm nay.

Trước đó, kinh tế Nhật Bản từng rơi vào suy thoái sau khi Thủ tướng Abe nâng thuế tiêu thụ với hy vọng kiềm chế nợ công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước