Nhiều điểm du lịch "cháy phòng" dịp lễ 30/4 - 1/5

VTV9-Thứ năm, ngày 26/04/2018 08:40 GMT+7

Vào các dịp lễ, Tết, lượng khách đổ về Đà Lạt tăng cao khiến các dịch vụ của thành phố luôn trong tình trạng quá tải. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Các công ty du lịch cho biết, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng hầu hết đã có khách đặt chỗ từ trước, nhiều nơi "cháy phòng" trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tình trạng "cháy phòng" này xảy ra ở nhiều nơi như các thành phố Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc và Vũng Tàu. Thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến nhu cầu đi biển tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Rất nhiều resort, khách sạn tại thị trấn Long Hải, thành phố Vũng Tàu đã thông báo hết phòng, nhất là ở khu vực ven biển.

Nhằm hạn chế tình trạng ghim phòng, đẩy giá, thành phố Vũng Tàu sẽ huy động hơn 300 nhân viên tuần tra và đẩy mạnh xử phạt. Tương tự tại Phú Quốc, 11.000 phòng trên đảo đã chật kín. Lượng du khách đến đặt vé bằng đường hàng không và đường biển uớc tăng khoảng  40%.

Tại thành phố Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch chấn chỉnh nhiều vấn đề nhức nhối như: tăng giá phòng, chèo kéo và chặt chém du khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Dù giá tăng cao, nhiều khách sạn đã từ chối đặt phòng trước do không còn phòng trống.  

Giá tăng, các khách sạn ở Đà Lạt vẫn 'cháy phòng' dịp Tết Giá tăng, các khách sạn ở Đà Lạt vẫn "cháy phòng" dịp Tết

VTV.vn - Dù giá đã tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) không còn phòng trống dịp Tết Dương lịch 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước