Nhiều lo ngại quanh đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/02/2018 11:35 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Image

VTV.vn - Nhà Trắng lo ngại làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ kéo dài dẫn đến khả năng kích hoạt “dừng khẩn cấp” có thể xảy ra.

Ngay sau khi phiên giao dịch ngày 5/2 đóng cửa, Nhà Trắng đã gửi đi một thông điệp bày tỏ lo ngại về làn sóng bán tháo trên thị trường. Sự đi lên mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ luôn được xem là một trong những thành tích nổi trội nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump và bởi vậy không có gì khó hiểu khi chính quyền Mỹ phải đau đầu với sắc đỏ bao trùm hiện nay.

Theo Bloomberg, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cũng sẽ phải thận trọng với đà giảm của thị trường Mỹ. Cú sụp đổ chớp nhoáng ngay trong ngày ông Powell chính thức nhậm chức được cho là sẽ tạo thêm nhiều bất ổn khó lường cho FED trong kế hoạch tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2018.

Ngày 6/2, chứng khoán Mỹ đã gần như rơi tự do nhưng không có sự can thiệp nào. Do cơ chế tạm dừng giao dịch của phố Wall chỉ hoạt động khi S&P 500 - chỉ số mang tính bao quát toàn thị trường mất trên 7% giá trị. Tuy nhiên, nếu làn sóng bán tháo kéo dài khả năng rơi xuống mức giảm này và kích hoạt "dừng khẩn cấp" có thể xảy ra.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục sụt giảm mạnh phiên đầu tuần Chứng khoán Mỹ tiếp tục sụt giảm mạnh phiên đầu tuần Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp Mỹ: Ngày càng nhiều nhà đầu tư “thế hệ Y” tham gia thị trường chứng khoán Mỹ: Ngày càng nhiều nhà đầu tư “thế hệ Y” tham gia thị trường chứng khoán

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước