Nhiều ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ mạnh tay cắt giảm nhân lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/10/2017 09:31 GMT+7

Trụ sở ngân hàng Mizuho ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

VTV.vn - Truyền thông Nhật Bản mới đây cho biết, một số ngân hàng lớn tại nước này đang cân nhắc cắt giảm lực lượng lao động trên toàn cầu.

Cụ thể, Mizuho Financial Group dự định trong thời gian từ nay đến tháng 3/2027 sẽ cắt giảm 30% lực lượng lao động trên toàn cầu. Nhật báo Asahi còn cho biết ngân hàng này dự định sẽ đóng cửa 30 chi nhánh tại Nhật Bản, trong tổng số khoảng 800 chi nhánh.

Trước đó, đối thủ của Mizuho là Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ cũng đang cân nhắc giảm 20% số chi nhánh trong nước để thúc đẩy lợi nhuận.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận của nhiều ngân hàng tại Nhật Bản đã giảm mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thông qua chính sách lãi suất âm, kết hợp với chương trình mua tài sản khổng lồ hồi năm 2016 nhằm kích thích hoạt động cho vay và thúc đẩy lạm phát.

Khuyến khích các ngân hàng Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam Khuyến khích các ngân hàng Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Chiều 3/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ryuji Nishisaki - Giám đốc điều hành, Chủ tịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước