Nhiều quốc gia có động thái bán ròng trái phiếu Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/06/2018 17:25 GMT+7

VTV.vn - Là loại tài sản mà nhiều quốc gia đang nắm giữ vì tính an toàn, nhưng trái phiếu kho bạc Mỹ dường như đang mất sức hút của mình thời gian gần đây.

Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, tổng lượng trái phiếu Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã giảm nhẹ 0,8%. Trong đó, hai nước nắm giữ nhiều nhất là Trung Quốc và Nhật Bản đều bán ròng, lần lượt 5,8 và 12,3 tỷ USD. Đáng chú ý nhất là Nga đã cắt giảm gần một nửa lượng trái phiếu Mỹ trong dự trữ của mình.

Nguyên nhân của xu hướng này không quá rõ ràng nhưng được xem là khá đáng ngại khi Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh bán trái phiếu, nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách trong thời gian tới.

Lãi suất trái phiếu Mỹ xác lập kỷ lục mới Lãi suất trái phiếu Mỹ xác lập kỷ lục mới

VTV.vn - Đêm qua (16/5) theo giờ Việt Nam, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xác lập mức kỷ lục mới: 3,1%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước