NHNN đủ nguồn lực can thiệp ổn định thị trường vàng và ngoại tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/12/2016 09:05 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, NHNN đủ nguồn lực can thiệp ổn định thị trường vàng và ngoại tệ.

Theo ông Cảnh, từ cuối tháng 11/2016 đến nay, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng, có thời điểm lên đến mức 4,4 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự sụt giảm của giá vàng quốc tế do đồng USD tiếp tục tăng giá so với những đồng tiền chủ chốt khác, hay lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng cao và có nhiều thông tin cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm. 

Trong khi đó, do trước đây các doanh nghiệp và người dân đã mua vàng với giá cao chưa muốn bán ra, nên giá vàng trong nước mặc dù giảm theo giá vàng quốc tế nhưng với tốc độ chậm hơn và trong biên độ hẹp hơn. NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường và sẵn sàng các phương án và có đủ nguồn lực để can thiệp thị trường khi cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước