Nợ xấu tại ngân hàng thương mại Trung Quốc ở mức đỉnh

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/02/2016 22:24 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa công bố tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại nước này năm vừa qua tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 năm.

Cụ thể, các khoản nợ xấu năm 2015 đã tăng 51% so với năm trước đó. Chỉ tính riêng trong 3 tháng cuối năm, giá trị các khoản nợ xấu đã tăng lên 1,27 nghìn tỉ NDT. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định, giá trị nợ xấu thực tế có thể lớn hơn báo cáo gấp nhiều lần.

Theo Bloomberg, nếu 10% tài sản ngân hàng bốc hơi do nợ xấu, thì cũng đồng nghĩa với việc các ngân hàng tại Trung Quốc sẽ bị mất ít nhất 3,5 nghìn tỉ USD - bằng con số thiệt hại mà thị trường Trung Quốc đã phải hứng chịu trong cuộc khủng hoảng chứng khoán hồi tháng 7 năm ngoái.

Hơn 90 các TCTD có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% Hơn 90 các TCTD có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

VTV.vn - Tính đến cuối năm 2015, trên 90% tổ chức tín dụng (TCTD) cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng đang ở mức dưới 3%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước