Nông dân Phú Yên chặt bỏ cây cao su do năng suất thấp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/09/2016 10:59 GMT+7

VTV.vn - Từng được xem là “vàng trắng” nhưng tình trạng chặt bỏ cây cao su tại Phú Yên lại diễn ra từ năm ngoái và kéo dài đến cả năm nay.

Trên 50 ha cây cao su đã bị người dân Phú Yên phá bỏ sau hơn 7 năm đầu tư chăm sóc. Ngoài giá thấp, năng suất cao su không cao cũng là nguyên nhân khiến cho nông dân mạnh tay chặt bỏ cao su. Tuy nhiên, trong số gần 50 ha bị chặt bỏ, khảo sát cho thấy, đây là những diện tích chăm sóc không tốt, giống chất lượng kém, mật độ cây trên đơn vị diện tích quá thưa.

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên vẫn khẳng định, so với các loại cây trồng khác trên địa bàn như: lúa, cà phê, mía, cây cao su vẫn cho thu nhập cao hơn nếu đầu tư trồng và chăm sóc tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước