Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh trong 8 tháng qua

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 09:09 GMT+7

VTV.vn - Ô tô nguyên chiếc là một trong 5 mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan nhiều nhất trong 8 tháng qua với kim ngạch nhập khẩu 432 triệu USD theo số liệu của Bộ Công Thương.

Tính trong 7 tháng đầu năm, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tới 38% tổng số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, điều này tăng sự cạnh tranh tại thị trường trong nước khiến các doanh nghiệp ô tô nội địa phải tung ra nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người mua. Hàng loạt hãng xe từ Nissan Việt Nam, Honda Việt Nam đến Thaco đã giảm giá xe từ vài chục, thậm chí đến vài trăm triệu đồng trên mỗi chiếc.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân của tình trạng nhập siêu từ Thái Lan tăng mạnh trong thời gian qua và những biện pháp khắc phục tình trạng này, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phúc Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi - Bộ Công Thương:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước