Ola Ấn Độ tham vọng phát triển 1 triệu xe chạy điện

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 17/04/2018 10:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ứng dụng gọi xe Ola của Ấn Độ công bố kế hoạch đầy tham vọng khi phát triển đội ngũ xe chạy điện với 10 nghìn xe kéo 3 bánh truyền thống và 1 triệu ô tô đến năm 2021.

Ý tưởng này nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính phủ.

Ấn Độ đang phấn đấu chuyển đổi toàn bộ hạ tầng và phương tiện giao thông sang chạy điện vào năm 2030.  

Dubai thử nghiệm biển số xe điện tử Dubai thử nghiệm biển số xe điện tử Pháp khai trương xe bus điện đường dài đầu tiên trên thế giới Pháp khai trương xe bus điện đường dài đầu tiên trên thế giới Triển lãm ô tô quốc tế Geneva 2018: Cuộc đua xe điện ngày càng nóng! Triển lãm ô tô quốc tế Geneva 2018: Cuộc đua xe điện ngày càng nóng!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước