Ông trùm thép Việt giành lại ngôi vị tỷ phú đô la

Thùy An-Thứ tư, ngày 28/10/2020 13:55 GMT+7

VTV.vn - Tính ở thời điểm hiện tại theo thống kê của Forbes, Việt Nam có 6 tỷ phú đô la.

Theo Forbes, cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, đã tăng gấp đôi kể từ mức thấp nhất trong tháng 3. Điều này đã giúp tài sản của ông Trần Đình Long – đồng sáng lập và chủ tịch tập đoàn này tăng đáng kể để trở lại với danh sách tỷ phú của Forbes sau gần 2 năm vắng bóng.

Ông trùm thép Việt giành lại ngôi vị tỷ phú đô la - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát (Ảnh: Forbes)

Hiện theo thống kê của Forbes, ông Trần Đình Long đang sở hữu khối tài sản có giá trị lên đến 1,5 tỷ USD – và là người giàu thứ 1.763 thế giới.

Ông Trần Đình Long sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thành lập Hòa Phát với tư cách là nhà phân phối thiết bị và phụ tùng năm 1992. Ông phát triển Hòa Phát thành nhà sản xuất thiết bị văn phòng, ống thép và thép xây dựng, niêm yết công ty vào năm 2007.

Năm 2015, Hòa Phát lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp, ngành kinh doanh hiện đang đóng góp 12% vào doanh thu và 15% vào lợi nhuận ròng của công ty này…

Ông trùm thép Việt giành lại ngôi vị tỷ phú đô la - Ảnh 2.

Danh sách 6 tỷ phú đô la của Việt Nam

Cùng với ông Trần Đình Long, hiện trong danh sách của Forbes, Việt Nam còn có 5 tỷ phú đô la khác, trong đó đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng, hiện Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản 6,7 tỷ USD. Khối tài sản này giúp ông Vượng là người giàu thứ 332 thế giới.

Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet với khối tài sản theo ước tính của Forbes là 2,2 tỷ USD. 3 tỷ phú đô la còn lại của Việt Nam là các ông Hồ Hùng Anh, Trần Bá Dương và Nguyễn Đăng Quang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước