Panama đồng ý áp dụng tiêu chuẩn báo cáo thuế toàn cầu

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 22:17 GMT+7

VTV.vn - Trong nỗ lực về cuộc chiến chống nạn trốn thuế sau vụ rò rỉ thông tin Hồ sơ Panama, giới chức nước này đã đồng ý áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo thuế toàn cầu.

Trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính 5 nước Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí việc chia sẻ dữ liệu chi tiết về chủ sở hữu của các công ty, quỹ ủy thác, qua đó những chủ sở hữu thực sự không thể che giấu tài sản và thu nhập của họ trước cơ quan thuế.

Trong phản ứng mạnh mẽ nhất đối với vụ rò rỉ Hồ sơ Panama, Bộ trưởng Tài chính của 5 cường quốc kinh tế châu Âu cũng đề xuất lập một danh sách “đen” các "thiên đường thuế" giống như Panama nếu những nước này không chia sẻ dữ liệu đăng ký về kinh doanh với các nước khác.

Trong khi đó, về phần mình, Panama đã đồng ý áp dụng tiêu chuẩn khai báo thuế quốc tế. Trước đây, Panama chỉ có các cam kết riêng liên quan đến các trao đổi về thuế.

Dự kiến, Anh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về chống trốn thuế và tham những tại London vào ngày 12/5 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước