Pháp luật không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn Forex trái phép

Thùy An-Thứ ba, ngày 02/03/2021 18:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khi được hỏi về dấu hiệu lừa đảo của các sàn Forex (sàn trao đổi tiền tệ trên thị trường tài chính toàn cầu).

Liên quan đến dấu hiệu lừa đảo của các sàn Forex, ông Tú nhấn mạnh đây là vấn đề không mới song luôn nóng. Phó Thống đốc NHNN cho biết việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, phái sinh ngoại tế trong nước và quốc tế... đều phải do những tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được NHNN cấp phép đủ điều kiện mới được phép kinh doanh. Và đến nay vẫn chưa cấp phép cho một doanh nghiệp nào ngoài những tổ chức tín dụng đã được NHNN cấp phép.

"Những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Những hoạt động này phải được xử lý theo quy định của pháp luật", ông Tú nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tú, đối với người dân tham gia các sàn Forex trái phép đã là không đúng quy định của pháp luật. Và đầu tư tiền vào đây thì hết sức rủi ro, chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó khi đã được cảnh báo và pháp luật đã quy định rất rõ hiện nay.

Pháp luật không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn Forex trái phép - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú

"Tôi đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào mang tính chất đến mấy trăm % lãi suất, lợi nhuận. Trong điều kiện hiện nay rất khó để có thể có lợi nhuận cao như thế. Ngay từ đầu đã có dấu hiệu không minh bạch, có dấu hiệu của sự lừa đảo", ông Tú cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề Forex, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định đây không phải là kinh doanh đa cấp. Đây là kinh doanh theo phương thức đa cấp. Còn theo quy định của pháp luật hiện nay, hàng hóa phải rất rõ ràng, đối với sàn Forex hay tiền ảo… không phải là những mặt hàng để có thể kinh doanh đa cấp. Đây là những mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp.

"Các Bộ ngành, trong đó nhất là Bộ Tư pháp cần đưa ra những quy định cụ thể về hướng dẫn pháp luật về hình thức kinh doanh này".

Bitcoin không là tiền pháp lệnh

Cũng trong buổi họp báo Chính phủ vào chiều nay, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng đã trả lời về vấn đề đầu tư tiền ảo.

Theo ông Tú, từ năm 2012 - 2013, cũng đã đặt ra câu chuyện này, đến năm 2014 có chỉ đạo của Chính phủ rất rõ ràng, trong đó xác định tiền ảo là tiền nào? Ví dụ Bitcoin hay một số loại tiền khác có phải là tiền pháp lệnh không?

Pháp luật không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn Forex trái phép - Ảnh 2.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú một lần nữa nhấn mạnh không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam

"Tôi khẳng định đây không phải tiền pháp lệnh. Nó là loại tài sản ảo được mã hóa, nó là sản phẩm hiện đại của sự phát triển công nghệ. Nó không phải là tiền pháp lệnh, cũng không phải là phương tiện thanh toán. Pháp luật không cho phép được thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh tại Việt Nam", ông Tú nhấn mạnh.

Chính vì thế việc sử dụng đồng tiền này để làm phương tiện thanh toán, hay sử dụng để làm chức năng như tiền pháp lệnh của chúng ta hiện nay là vi phạm pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước