Pháp quyết giành vị trí trung tâm tài chính châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/07/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa tuyên bố, sẽ giảm thuế đối với các doanh nhà đầu tư nước ngoài, nhằm trải thảm đỏ, đưa Paris trở thành Trung tâm tài chính mới của châu Âu.

Việc nước Anh rời EU đang khiến cho vị thế của Trung tâm tài chính City London trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Trước cơ hội có một không hai này, Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa tuyên bố, sẽ giảm thuế đối với các doanh nhà đầu tư nước ngoài nhằm trải thảm đỏ, đưa Paris trở thành Trung tâm tài chính mới của châu Âu.

Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi trong 8 tháng rót vốn đầu tiên tại Pháp, thay vì chỉ 5 tháng như hiện nay. Các quy định về lập văn phòng đại diện hay các thể chế tài chính tại Pháp cũng sẽ được xem xét nới lỏng.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Hollande cũng xác nhận thông tin sẽ cắt giảm thuế cho doanh nghiệp nước ngoài từ mức 33% xuống còn 28%. Hiện Pháp đang là quốc gia đi đầu trong cuộc đua giành vị trí số 1 thay thế kinh đô tài chính London.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước